Thông tin mới nhất về vụ khống chế cô gái tại Huế

Thứ hai, 29/09/2014 11:01

(Cadn.com.vn) - Như thông tin đã đưa, 8 giờ 30 ngày 27-9, ngay khi nhận tin báo của nhân dân, tại nhà số  4/114-Nguyễn Huệ (TP Huế) có đối tượng nam thanh niên bịt mặt, dùng dao khống chế cô gái ở trong nhà, Ban Chỉ huy CATP Huế trực tiếp đến chỉ đạo và huy động khoảng 100 CBCS đến bảo vệ hiện trường, điều hòa giao thông và tìm biện pháp để giải cứu cô gái. Đồng thời, báo cáo Ban Giám đốc CA tỉnh xin tăng cường lực lượng hỗ trợ. Qua xác minh nhanh, đối tượng khống chế là Nguyễn Hữu Quang (1993, trú 13/31 - Hồ Đắc Di, TP Huế) và cô gái bị khống chế là Nguyễn Thị Kim Ng. (1992, trú 4/114-Nguyễn Huệ, TP Huế). Giữa hai người này từng có quan hệ tình cảm yêu đương...

Để đảm bảo an toàn, lực lượng CA vận động người dân trú ở hẻm 114-Nguyễn Huệ rời khỏi nhà hoặc khóa cửa, đồng thời phong tỏa hiện trường trong bán kính hơn 100m. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ tập trung về hai bên đường Nguyễn Huệ để theo dõi vụ việc khiến lực lượng CSGT, CSTT phải làm việc hết sức vất vả. Có mặt tại hiện trường, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Trưởng CATP Huế, cho biết, Quang bị kích động mạnh, không cho ai đến gần nên CA chọn giải pháp mời người nhà đến thuyết phục để đảm bảo an toàn cho con tin. 9 giờ 15, mẹ của Quang được mời đến hiện trường.

Lực lượng CSGT hướng dẫn giao thông.

Tiếp đó là chị gái và nhiều người thân của Quang đến thuyết phục Quang đầu thú. Trong lúc người nhà của Quang tập trung ở trước cổng nhà 4/114 - Nguyễn Huệ thuyết phục Quang thì lực lượng đặc nhiệm đã leo lên tầng 2 và đột nhập nhà tiếp cận căn phòng nơi Quang cố thủ, sẵn sàng chờ lệnh tấn công, giải cứu con tin. Lúc này Quang yêu cầu lực lượng CA phải rời khỏi hiện trường, giải tỏa đám đông để Quang tự giải quyết việc riêng và cho biết đến 13 giờ cùng ngày sẽ thả Ng.

Đại tá Sơn cho biết, mặc dù Quang nói sẽ thả con tin lúc 13 giờ, tuy nhiên nếu để lâu, tình hình an ninh sẽ trở nên phức tạp nên lực lượng CA thuyết phục Quang tự thú sớm. Đến 11 giờ 30, Quang đồng ý đầu thú nhưng yêu cầu CA phải cung cấp cho y một chiếc xe máy. 11 giờ 45, Quang tự mở khóa cửa thả con tin, sau đó được em trai chở bằng xe máy về nhà. Như vậy, sau gần 4 giờ đồng hồ khống chế, Nguyễn Hữu Quang đã nhận ra sai lầm và đồng ý thả chị Ng.

Căn nhà nơi Quang khống chế chị Ng.

Tại cơ quan CA, Quang khai báo, đối tượng và chị Ng. quen nhau khoảng 5 năm. Giữa hai người có tình cảm yêu đương nhưng không được gia đình Ng. chấp nhận nên chia tay. Tuy nhiên, hai người vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ nhau. Thời gian gần đây, Quang phát hiện có một thanh niên đeo đuổi, tán tỉnh Ng. nên giữa Quang và Ng. nảy sinh mâu thuẫn. Sáng 27-9, Quang thủ sẵn dao nhọn trong người để đề phòng và đến nhà Ng. hỏi chuyện. Tại đây, khi Ng. tri hô, phản ứng thì Quang rút dao ra khống chế chị. Quá trình vật lộn, Ng. đã bị thương nhẹ ở tay và trên người. Khi biết người dân tụ tập đông bên ngoài, Quang càng hoảng loạn và la hét. Đồng thời, dùng băng keo trói chân, giấy bịt miệng Ng. nhưng sau đó thả ra. Sau khi được vận động thuyết phục của mẹ, chị gái cũng như lực lượng CA đồng ý cho em trai đưa xe máy đến chở Quang về nhà thì Quang mới thả chị Ng. và nộp dao cho lực lượng CA. Tại cơ quan CA, Quang đã bình tĩnh trở lại và tỏ thái độ ăn năn về những hành vi mình đã gây ra.

Nguyễn Hữu Quang.

Đại tá Phạm Văn Đức - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, CA cho phép Quang về nhà do có bảo lãnh từ gia đình. Tuy nhiên, Quang đang chịu sự quản lý nghiêm ngặt của CA và chính quyền địa phương. Đại tá Đức cho rằng, Quang đang bị kích động mạnh, tinh thần không ổn định do đó cơ quan CA sẽ triệu tập Quang vào thời gian phù hợp để điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi nhiều lần quay lại nhà của nạn nhân - chị Ng. nhưng cửa luôn khóa. Tiếp xúc với một số người thân của Ng. để hỏi một số vấn đề đều bị từ chối. Một số người hàng xóm cho biết, từ sau khi xảy ra vụ việc đến nay vẫn không thấy Ng. ra khỏi nhà. Được biết, Ng. vừa tốt nghiệp cao đẳng, còn Quang bán card điện thoại di động.

Hải Lan